Hình ảnh tuyệt đẹp về Việt Nam được ca ngợi trên báo Mỹ

Người phụ nữ Mỹ từng chụp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Catherine Karnow, vừa ra mắt bộ ảnh vẻ đẹp đất nước và con người Việt trên tạp chí National Geographic.

Nổi tiếng với bộ ảnh về đại tướng Võ Nguyên Giáp, Điện Biên Phủ và chất độc da cam ở Việt Nam, Catherine càng thêm yêu và gắn bó hơn với dải đất hình chữ S này khi bà liên tục có những chuyến du lịch, thăm quan khắp mọi miền Việt Nam và có những nhận định tích cực về sự đổi thay từng ngày ở đây.

Trang National Geographic vừa giới thiệu loạt ảnh nằm trong số những tác phẩm được Catherine yêu thích nhất được chụp gần đây về Việt Nam. Hiện những bức ảnh cũng được trưng bày tại triển lãm Art Vietnam Gallery của Catherine mang tên "Việt Nam - 25 năm của một đất nước đang thay đổi".

Amanoi resort nằm ở vịnh Vĩnh Hy, Ninh Thuận với tiện nghi sang trọng, thiết kế ấn tượng cùng chất lượng phục vụ tuyệt vời đang khẳng định đẳng cấp và những dịch vụ xa xỉ được lên ngôi ở Việt Nam.
Sài Gòn nhìn từ tầng 68 của tòa tháp Bitexco. Thành phố này đang thay da đổi thịt từng ngày với hàng loạt những công trình hiện đại mọc lên liên tiếp.
Các người mẫu trước buổi trình diễn thời trang của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Phong cách và sự chuyên nghiệp của làng giải trí, thời trang Việt Nam dần được đề cao, khác hẳn những năm 1994, khi Catherine lần đầu chụp một buổi trình diễn bikini được xem là táo bạo quá mức vào thời đó.
Ảnh bên trái là một người thợ cắt tóc trên đường phố Hà Nội - hình ảnh vốn quen thuộc vài chục năm nay và vẫn được giữ nguyên dù thủ đô nghìn năm đang hiện đại hóa từng ngày. Ảnh bên phải là bữa cơm của một gia đình ở đồng bằng sông Cửu Long với những sản vật do chính họ tạo ra và bánh mỳ thì được Catherin nhận xét là ngon như bánh mỳ của Pháp.
Cảnh vui chơi ở công viên nước Vinpearl - một trong những công viên nước lớn nhất Đông Nam Á trong lòng Royal City của Hà Nội với các hoạt náo viên chụp ảnh cho du khách bằng iPhone đặt trong túi chống nước đã khiến Catherine phải ngạc nhiên về mức độ phát triển của Việt Nam.
Ảnh trái là bản khắc gỗ các bức tranh đông hồ được bày bán trên phố cổ Hà Nội vừa nhằm trang trí vừa để mang đến may mắn theo quan niệm dân gian. Ảnh bên phải là nghệ sĩ đương đại Hà Trí Hiếu - tác giả của những bức tranh sơn dầu được đánh giá cao.
Ở các vùng quê với khung cảnh nên thơ, người dân vẫn chịu khó, lam lũ với cái nết siêng năng, cần cù khiến thế giới ngưỡng mộ.

Theo National Graphic/dulichvietnam.vn

Tin nổi bật