Đức cấm đưa ảnh món ăn lên mạng xã hội

Chính quyền Đức đã quyết định mở rộng “Đạo luật về quyền tác giả” được thông qua từ năm 2013. 

Giờ đây, những ai muốn chia sẻ đồ ăn thức uống của mình với bạn bè hoặc với thế giới bằng cách đưa ảnh chụp những món ăn (ảnh) lên các mạng xã hội như Instagram, Facebook, Twitter... đều có thể bị coi là phạm pháp.

Theo tờ Die Welt của Đức, những món ăn được chế biến đẹp mắt trong các nhà hàng nổi tiếng đều được coi là các tác phẩm nghệ thuật của những đầu bếp thượng thặng.

Bởi vậy, nếu đưa ảnh chụp những món ăn đó lên các mạng xã hội mà không được tác giả (tức là các đầu bếp) cho phép thì tức là đã vi phạm quyền tác giả và có thể bị đưa ra xét xử trước toà án.

Cách đây vài năm, tại nhà hàng Dorado ở thủ đô Berlin cũng đã xuất hiện tấm biển có dòng chữ “Đề nghị không đưa ảnh món ăn lên Instagram”.

Theo Tiền Phong

Tin nổi bật