Đà Nẵng đón chào Đại lễ 30/4 lớn nhất từ trước đến nay

(ICTPress) - Tết Âm lịch mới qua chỉ 3 tháng. Kỷ niệm ngày giải phóng Đà Nẵng 2/9 vừa qua với nhiều chương trình “hoành tráng” nhờ Thành phố tổ chức nhiều hoạt động kết hợp với việc thưởng cho mỗi tổ dân phố/thôn 3 triệu đồng để nhân dân ăn lễ. Nhưng Đại lễ 30/4 năm nay diễn ra ở Đà Nẵng với không khí tưng bừng, nồng nhiệt chưa từng có.

Sở dĩ người dân Đà Nẵng và du khách thập phương đã và đang rất hào hứng là vì kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài, kết hợp Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5 và đặc biệt ở Đà Nẵng đó là sự kiện trong đại - cuộc thi pháo hoa quốc tế.

Do đó, những ngày này Đà Nẵng như đang bước vào kỳ Đại lễ hội lớn nhất trong lịch sử. Khắp mọi nẻo đường, cờ tung bay đỏ thắm, người xe tấp nập, âm thanh rộn ràng. Mọi nhà, mọi người đã chuẩn bị trang trí nhà cửa và vệ sinh môi trường để đón kỳ đại lễ.

Đà Nẵng chiều Chủ nhật (26/4)

Không khí đón chào đại lễ năm nay diễn ra từ giữa tháng 4. Những bãi biển đông nghịt du khách với đủ thứ trò chơi thể thao, giải trí. Các khu vực thi đấu thể thao, văn hoá, giải trí cũng luôn kín lịch với nhiều giải đấu khác nhau. Các khu resort, khách sạn và nhà nghỉ bình dân đều ở tình trạng “cháy phòng” do lượng khách đổ về thành phố khá lớn. Tổng lượt khách du lịch do các đơn vị lữ hành khai thác trong dịp này ước đạt 23.115 lượt, tăng 24,4% so với cùng kỳ 2014, tăng 53,1% so với năm 2013.

Với chủ đề “Đà Nẵng - Bản giao hưởng sắc màu”, cuộc thi Trình diễn Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015 (DIFC 2015) sẽ có sự tham gia của 5 đội thi đến từ 5 cường quốc pháo hoa trên thế giới: Nam Phi, Hoa Kỳ, Úc, Ba Lan và đội Đà Nẵng (đại diện Việt Nam). Theo nhìn nhận của giới chuyên môn, năm nay, màn trình diễn của mỗi đội tại cuộc thi sẽ có nhiều khác biệt, sáng tạo và hấp dẫn hơn.

Tính đến thời điểm này, các đội tham dự DIFC 2015 đã có mặt đông đủ tại Đà Nẵng, mọi công đoạn chuẩn bị đều đã được hoàn tất. Các đội hứa hẹn sẽ mang đến với khán giả Việt Nam những màn thi ấn tượng nhất ở tầm đẳng cấp thế giới.

Chào đón các đội là nhiều hoạt động như chương trình ca nhạc đường phố cũng đã diễn ra trên đường Bạch Đằng, một tuyến đường trung tâm thơ mộng nhất của Thành phố.

Đặc biệt, năm nay Lễ hội Đình Làng Hải Châu - một lễ hội đình làng lớn nhất ở Đà Nẵng cũng được chuẩn bị chu đáo và diễn ra hết sức nghiêm trang, hoành tráng; kết hợp phần lễ được tổ chức một cách chu đáo với phần hội mang nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể thao đặc sắc.

Thi đấu cờ người lễ hội đình làng Hải Châu

Từ hơn 500 năm trước, 43 chư tộc họ thuộc làng Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa đã theo vua Lê Thánh Tông vào Nam khai phá đất đai và lập nên làng Hải Châu. Đình làng Hải Châu được xây dựng vào năm Gia Long thứ 5 (1806) để thờ Thành Hoàng làng và các vị Tiền hiền, Hậu hiền của làng. Cùng với làng Nại Hiên, làng Hải Châu cũng là một trong những làng đã được xây dựng sớm, góp phần tạo nên TP. Đà Nẵng hôm nay. Ngày 12/7/2001, Bộ Văn hoá và Thông tin (nay là Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch) công nhận Đình Hải Châu và nhà thờ Chư phái tộc là Di tích Lịch sử Văn hoá Quốc gia.

Lễ hội Đình làng Hải Châu diễn ra gồm có hai phần chính gồm phần lễ và phần hội. Đối với phần lễ thì có lễ Vọng, lễ tế cô hồn diễn; lễ Chánh tế;…Về phần hội thì diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, hào hứng, đậm đà bản sắc dân tộc, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao như múa lân, thả chim bồ câu, hội thi làm lồng đèn; liên hoan nghệ thuật quần chúng, bao gồm: Hát múa dân ca, thời trang các dân tộc Việt Nam… Ngoài ra, trong phần hội còn diễn ra thi đấu các môn thể thao dân tộc như thi kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố tiếp sức, cờ tướng, cờ người…

Bên cạnh đó, nhằm hưởng ứng “Năm văn hóa, văn minh đô thị Đà Nẵng 2015” và Ngày sách Việt Nam 21/4, Hội sách Hải Châu, TP Đà Nẵng lần thứ nhất đã chính thức được khai mạc với sự tham gia của đông đảo bạn đọc ở nhiều độ tuổi khác nhau, đặc biệt là các bạn đọc trẻ. Hội sách Hải Châu diễn ra trong 4 ngày, từ 23 đến 26/4.

Với chủ đề “Hải Châu, văn hóa và phát triển”, tham gia hội sách có 10 nhà xuất bản, nhà sách, công ty phát hành sách và Thư viện khoa học tổng hợp TP. Đà Nẵng trưng bày tại các gian hàng sách phục vụ bạn đọc đến quan quan, đọc sách, mua sách theo 5 chuyên đề: Hoàng Sa, Trường Sa - chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; Chủ tịch Hồ Chí Minh – tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người; sách văn hóa, nghệ thuật tổng hợp; sách văn hóa, nghệ thuật dành cho lứa tuổi học sinh; sách giáo dục.

Hội sách Hải Châu

Dịp này, Ban Tổ chức đã mời một số tác giả nổi tiếng đến giao lưu, tặng sách cho bạn đọc như: nhà thơ Lê Minh Quốc, các nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Thạch. Đặc biệt, khán giả được nghe TS. Trần Đức Anh Sơn sẽ có bài nói chuyện, giao lưu với khán giả về đề tài “Chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa qua tư liệu và sự thật lịch sử”.

Hy vọng với các hoạt động văn hoá sôi nổi trên sẽ góp phần làm cho đại lễ 30/4 năm nay thành công rực rỡ.

Trịnh Quang

Tin nổi bật