Chuyện kể về sân vận động có tên ‘sang chảnh’ nhất nước Pháp

Sân vận động Công viên các hoàng tử hiện là sân nhà của đội bóng nổi tiếng Paris Saint German, trước đây từng là nơi giải trí của các bậc vua chúa.

Du lịch Pháp: Nghe chuyện kể về sân vận động có tên ‘sang chảnh’ nhất

Parc des Princes là một trong những sân vận động hiện đại nhất nước Pháp, với sức chứa lên đến 48.712 chỗ ngồi. Đây cũng là nơi diễn ra trận giao đấu giữa các đội như Romania – Thụy Sĩ (15/6), Bồ Đào Nha – Áo (18/6) hay Bắc Ireland – Đức (21/6) trong mùa Euro 2016.

Nhiều du khách đều cảm thấy lạ lẫm khi nghe đến cái tên Parc des Princes - nghĩa là sân vận động Công viên các hoàng tử. Cái tên lạ lùng này được bắt nguồn từ việc công trình đây được xây dựng trên địa điểm từng là nơi săn bắn, giải trí của hoàng gia và quý tộc Pháp. Từ năm 1973, Parc des Princes chính thức trở thành sân nhà đội bóng nổi tiếng Paris Saint – German.

Công viên các hoàng tử được xây dựng từ năm 1897 và tái xây dựng vào năm 1932, do kiến trúc sư Roger Taillibert chịu trách nhiệm chính. Ảnh: cfnews.

Trước đó, nơi đây được chọn làm địa điểm tổ chức nhiều sự kiện nổi tiếng. Một trong số đó phải kể đến giải đua vòng quanh nước Pháp Tour de France, các trận chung kết cúp châu Âu, Euro 1984 hay World Cup 1998. Từ năm 1998, các sự kiện mang tầm cỡ thế giới được tổ chức tại đây bắt đầu thưa thớt dần do sự xuất hiện của một “đối thủ” đáng gờm khác mang tên Stade France.

Sân Parc des Princes chính thức được khánh thành ngày 4/6/1972, sau lần thứ hai xây dựng lại. Tại thời điểm đó, nó trở thành một trong những địa điểm độc đáo, hiện đại và sang trọng nhất thế giới.

Đến thời điểm hiện tại, Parc des Princes được cải tạo, nâng cấp hơn 10 lần. Tuy nhiên sức chứa của sân vẫn không thay đổi bởi những lần nâng cấp, các nhà quản lý chỉ tập trung hiện đại hóa các dịch vụ tiện ích hoặc sửa sang lại khán đài, mái che.

Trước đó, sân cũng cũng được sử dụng đa chức năng nhưng vào năm 1967, tướng Charles de Gaulle quyết định rằng nơi đây chỉ nên sử dụng cho các trận đá bóng và bóng bầu dục. Ảnh: Lemonde.fr.

Du khách khi tới Paris tham quan, nhất là các fan bóng đá đều không muốn bỏ qua cơ hội ghé thăm sân bóng có “xuất thân” hoàng gia này. Khi tới đây, du khách có thể mua thực phẩm, đồ uống trên quầy ở mặt đất và lối đi trước khi vào tầng hai. Nơi đây có bày bán khá nhiều loại nước ngọt, cà phê. Tại những trận đấu căng thẳng, có nguy cơ cổ động viên của hai đội xung đột, bia sẽ không được phục vụ hoặc bày bán. Đồ ăn nhẹ tại sân được đánh giá là khá nghèo nàn, khi bạn chỉ có thể mua khoai tây chiên, hamburger, bánh mì hay một thanh kẹo nhỏ.

“Khi bạn đang trong chuyến du lịch tới thành phố Paris, đã ghé thăm Eiffel, bảo tàng Louvre, nhà thờ Đức Bà và những điểm nổi bật ở thủ đô nước Pháp và vẫn còn thời gian, vui lòng ghé thăm Parc de Princes xem một trận bóng của đội Paris Saint-Germain. Bạn sẽ được đắm mình trong bầu không khí sôi nổi trong sân vận động. Điều này chắc chắn sẽ làm cho tour quanh thành phố của bạn thậm chí còn đáng giá hơn nhiều lần”, trang Stadiumjourney gợi ý cho du khách.

Công viên các hoàng tử nằm ở quận 16, cạnh rừng Boulogne, thuộc phía Tây Nam của Paris. Các cổ động viên của đội Paris Saint-Germain được đánh giá là khá ồn ào. Do đó vào những ngày có đội bóng yêu thích của họ thi đấu, du khách đứng cách sân một quãng xa vẫn nghe thấy tiếng họ reo hò.

Bạn có thể dễ dàng đến tham quan sân vận động này bằng tàu điện ngầm bằng cách ra ở ga Porte de Saint Cloud - nơi này cách sân khá gần.

Trong trường hợp bạn muốn đến đây bằng xe hơi, địa chỉ của sân là 24, Rue de Commandant Guilbaud, 70156 Paris. Nếu may mắn, bạn có thể đậu xe ở cách sân khoảng gần một km.

Giá vé vào sân ở Paris được đánh giá là đắt đỏ. Do đó nếu muốn xem một trận đấu ở đây, du khách thường phải bỏ ra 20 – 100 Euro, nếu bạn có thẻ hội viên giá vé sẽ được bán rẻ hơn. Vào những ngày có trận cầu đỉnh cao, giá vé có thể lên đến 150 Euro.

Theo VnExpress

Tin nổi bật