Chuỗi hoạt động đặc sắc tại Festival Di sản Quảng Nam

Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI - 2017 diễn ra từ 7-14/6 sẽ có hàng loạt hoạt động đặc sắc thu hút du khách đến với vùng đất giàu di sản bậc nhất nước ta.

Sáng 9/5, tại Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức họp báo công bố về các hoạt động tại Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017.

Ngoài lễ khai mạc và bế mạc hứa hẹn được tổ chức hoành tráng, ấn tượng, phô diễn màu sắc văn hóa của các quốc gia trên thế giới, kết hợp hài hòa với văn hóa Việt Nam, văn hóa Quảng Nam, với chủ đề “Quảng Nam- Hành trình kết nối di sản” Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI sẽ có 21 sự kiện đặc sắc.

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái: Việc tổ chức các đợt Festival Di sản Quảng Nam trong hơn 10 năm qua đã góp phần thay đổi nhận thức của nhân dân về bảo tồn, phát huy giá trị di sản (ảnh Hồng Hà)

Mở đầu hoạt động của Festival là “Hội thi hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ V- Hội An 2017” với sự tham gia của 32 đoàn hợp xướng (24 đoàn quốc tế). Điểm đặc biệt của hội thi, lần đầu tiên, các dàn hợp xướng sẽ xuống phố biểu diễn phục vụ đông đảo công chúng và du khách.

Du khách cũng sẽ được chiêm ngưỡng những cánh diều độc đáo bậc nhất trong khuôn khổ “Festival Diều quốc tế” diễn ra từ ngày 8- 11/6/2017 tại phường Cẩm Nam, thành phố Hội An và bãi biển Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ. Khoảng 90 nghệ nhân trong nước và 28 nghệ nhân đến từ 12 quốc gia tham gia biểu diễn với khoảng 300 con diều truyền thống và hiện đại.

Được xem là hoạt động điểm nhấn của Festival Di sản Quảng Nam, “Festival tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam và thế giới” diễn ra từ ngày 12- 13/6/2017 tại thành phố Hội An với sự tham gia của các Hiệp hội tơ lụa của 11 nước và Hiệp hội tơ lụa châu Á, Hiệp hội tơ lụa thế giới, cùng gần 20 làng nghề tơ lụa trong nước.

Quảng Nam là một trong những địa phương giàu di sản văn hóa bậc nhất cả nước

Lần đầu tiên, trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam sẽ có giải “Lướt ván buồm vô địch thế giới” và giải “Đua thuyền buồm Việt Nam mở rộng” diễn ra từ ngày 11-14/6/2017 tại biển An Bàng, Hội An với khoảng 200 vận động viên đến từ 30 quốc gia tham dự.

Bên cạnh đó, sẽ có Liên hoan “Ẩm thực quốc tế” với sự tham gia của các đầu bếp trong nước và các đầu bếp  của 10 quốc gia tham dự. Triển lãm “Di sản văn hoá biển, đảo Việt Nam” với sự tham của 16 tỉnh, thành phố có biển của cả nước.

Với ý nghĩa tôn vinh di sản văn hóa của Việt Nam, Liên hoan Hô hát Bài chòi các tỉnh miền Trung và trình diễn các di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO vinh danh cũng sẽ được tổ chức với sự tham gia của 19 tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, hàng loạt các hoạt động như “Festival thuyền Kayak các câu lạc bộ toàn quốc mở rộng”; Trưng bày “Chuỗi di sản văn hóa tháp Chăm các tỉnh miền Trung” và Chương trình nghệ thuật “Huyền thoại Apsara” với sự tham gia của các nghệ sỹ Việt – Chăm; giải Golf “Festival Di sản Quảng Nam”; “Trình diễn nghi thức dựng cây Nêu các dân tộc Việt Nam”; “Lễ hội sâm núi Ngọc Linh”; “Diễn đàn du lịch miền Trung - Tây Nguyên”, “Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch”, “Hội chợ Festial Di sản Quảng Nam 2017”… .và khai trương một số tuyến, điểm du lịch mới cũng sẽ được tổ chức trong những ngày diễn ra Festival.

Đặc biệt, “Hội thảo về bảo tồn, phát huy giá trị các đô thị di sản” diễn ra ngày 13/6/2017 tại Hội An với sự tham gia của các thành phố di sản thế giới và các chuyên gia quốc tế và trong nước sẽ góp phần gợi mở những vấn đề về bảo tồn di sản hiện nay.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái khẳng định, Quảng Nam là một trong những địa phương giàu di sản văn hóa bậc nhất cả nước. Qua việc tổ chức các đợt Festival Di sản Quảng Nam trong hơn 10 năm qua đã góp phần thay đổi nhận thức của nhân dân về bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Thứ trưởng cũng đánh giá cao các hoạt động của Festival Di sản Quảng Nam 2017 và hy vọng, qua sự kiện này, du khách sẽ đến với mảnh đất này nhiều hơn nữa./.

Theo Hồng Hà/toquoc.vn

Tin nổi bật