Cánh diều vàng 2017 và chuyện ngoài kịch bản

Tại Cánh diều vàng 2017, đạo diễn phim "Cha và con" đã trả giải sau khi bộ phim có chất lượng trung bình đoạt giải cao nhất và bộ phim có tính nghệ thuật cao nhận bằng khen.

Đạo diễn Lương Đình Dũng và các diễn viên nhí của bộ phim Cha cõng con. Nguồn: Tứ Vân Media.

Chia sẻ với báo giới sau lễ trao giải Cánh diều 2017 tại TP.HCM, đạo diễn Lương Đình Dũng tiết lộ: “Sau khi các đoàn phim lên nhận giải, tôi đã ra khu vực hàng ghế đầu của giám khảo và quan khách, giới thiệu về bản thân, bộ phim và trịnh trọng xin trả lại bằng khen”.

Trước lễ trao giải, bộ phim của Lương Đình Dũng nhận ba đề cử cho Phim truyện, Đạo diễn và Nam diễn viên chính xuất sắc (Ngô Thế Quân).

Tuy nhiên, bộ phim không nhận được giải nào trong ba đề cử trên. Phim Cha cõng con chỉ nhận được bằng khen ở hạng mục Phim truyện xuất sắc (tương đương giải ba).

Đạo diễn Lương Đình Dũng cho rằng ban giám khảo không đánh giá đúng chất lượng của bộ phim, do đó, anh không muốn nhận giải. “Tôi cho rằng cách thể hiện khác lạ của Cha cõng con chính là nguyên nhân khiến ban giám khảo chưa tiếp cận được bộ phim một cách đầy đủ. Đó cũng là nguyên nhân khiến tôi đưa ra quyết định trả lại bằng khen”. Đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết.

“Phim có kinh phí lên tới gần 18 tỷ đồng. Khi một số LHP Quốc tế đón nhận bộ phim, người ta đồn rằng tôi mua giải. Đến lúc có lời mời của các sự kiện điện ảnh uy tín, một số nhà phát hành trong nước kết luận phim khó hút khách bởi thiếu các yếu tố bạo lực, hành động, cảnh nóng, kinh dị…”.

Theo hanoitv.vn

Tin nổi bật