Bức ảnh ông bố chăm con trong Viện Phụ sản Nhi đạt giải Nhất cuộc thi “Những ông bố VN”

(ICTPress) – Một bức ảnh được chụp một cách một cách tình cờ về một người cha chăm con mới sinh trong Viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng đã đạt giải Nhất cuộc thi “Những ông bố Việt Nam”.

Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam, Đại sứ quán Thụy Điển cùng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hôm nay 30/6 đã tổ chức trao giải cho những tác giả, tác phẩm xuất sắc nhất trong cuộc thi ảnh toàn quốc “Những ông bố Việt Nam”.

Cuộc thi đã thu hút hơn 1000 bức ảnh được gửi về. Những bức ảnh thể hiện những câu chuyện đơn giản, đời thường nhưng rất ý nghĩa của những người đàn ông Việt Nam đã gách vác trách nhiệm chăm nuôi con cái và gia đình cùng với người phụ nữ, đồng thời nêu bật tình yêu thương và sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, đặc biệt là giữa bố và con. Rất nhiều những câu chuyện là có thật trong cuộc sống đời thường và chưa từng được kể.

Là thành viên Ban giám khảo, bà Camilla Mellander, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam cho biết, “dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay, chúng tôi đã khai mạc triển lãm ảnh "Những ông bố Thụy Điển" trên bức tường bên ngoài Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội, ghi lại hình ảnh của người cha Thụy Điển dành thời gian nghỉ phép chăm sóc con cái. Nhận được sự đón nhận và khích lệ từ công chúng Việt Nam và các cơ quan báo chí truyền thông, ý tưởng phát động cuộc thi “Những ông bố Việt Nam” đã ngay lập tức tiếp nối, mà vì thế chúng ta có đã có một cuộc thi ảnh và triển lãm ảnh ngày hôm nay.

“Chúng tôi rất vui mừng về số lượng và chất lượng các tác phẩm tham dự, mô tả các tình huống chân thực khác nhau về vai trò của người cha trong việc chăm sóc, yêu thương con họ. Đã có hơn 1000 bức ảnh tuyệt vời đến từ các tác giả thuộc nhiều tỉnh, thành phố, nhiều vùng miền trong cả nước gửi đến cuộc thi”, bà Camilla chia sẻ.

Giải Nhất thuộc về Tác giả Huỳnh Nam Đông, Thiếu tá, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, đồng thời là thành viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Đà Nẵng. Tác phẩm của anh thể hiện tình cảm của người cha đang thay thế người mẹ chăm sóc con sinh non. Ảnh chụp tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng.

Tác phẩm đoạt giải Nhất.

Giải Nhì đã được trao cho tác giả Trần Thiết Dũng, đến từ thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Anh là thành viên Hội Văn nghệ tỉnh Lâm Đồng. Tác phẩm của anh ghi lại trong một chuyến thực tế đến Hà Giang hình ảnh ba bố con người dân tộc thiểu số đang cùng nhau đi bộ trên đường đến nhà ngoại.

Tác phẩm đoạt giải Nhì.
Tác phẩm được độc giả yêu thích nhất.

Trao đổi những ý kiến của Ban giám khảo về cuộc thi, nhà báo, nhiếp ảnh gia Phạm Việt Thanh cho biết các bức ảnh đoạt giải rất chất lượng, bám sát đề tài, ánh sáng, màu sắc của các bức ảnh hầu hết rất hài lòng. Ban giám khảo đã có nhiều tranh luận, rất khó khăn để chọn ra người đoạt giải của cuộc thi.

“Thông điệp của cuộc thi thiết thực nhất từ cuộc thi là chia sẻ trách nhiệm với chính người vợ trong gia đình”, nhà báo, nhiếp ảnh gia Phạm Việt Thanh chia sẻ thêm.

Tác giả đạt giải Nhất cuộc thi Huỳnh Nam Đông cho biết bức ảnh được chụp một cách tình cờ trong một lần đi sáng tác tại bệnh viện Nhi Đà Nẵng. Ông bố trong bức ảnh đang ấp con theo phương pháp kangaroo cho 3 người con sinh ba. Có rất nhiều ông bố chăm con như vậy trong bệnh viện cũng như chăm sóc con. Bức ảnh được chụp đầu năm nay.

Trong khuôn khổ cuộc thi, Đại sứ quán Thụy Điển cũng đăng tải 28 bức ảnh đẹp nhất lọt vào vòng chung kết trong tổng số hơn 1000 bức ảnh dự thi lên trang Facebook để cộng đồng mạng bình chọn. Bức ảnh được nhiều bình chọn nhất đến hết thời gian quy định với hơn 9.000 lượt like đã thuộc về tác giả Đào Anh Tuấn đến từ Hà Nội. Anh được nhận được giải thưởng gồm có quà tặng pha lê Thụy Điển, sản phẩm em bé của Baby Björn và sách ảnh Những ông bố Thụy Điển.

Những tác phẩm xuất sắc nhất của cuộc thi sẽ tiếp tục được triển lãm phục vụ công chúng tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, 20 Thụy Khê, Hà Nội cũng như trưng bày trên khổ lớn bên ngoài bức tường của Đại sứ quán Thụy Điển trong tháng 7/2016.

Minh Anh

Tin nổi bật