Ấn tượng ban đầu về Hội sách “Sách và khởi nghiệp”

(ICTPress) - Hội Sách Hà Nội lần thứ IV - năm 2017 với chủ đề “Sách và Khởi nghiệp đã chính thức khai mạc tại Hà Nội hôm nay 22/9 Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo và lãnh đạo TP. Hà Nội cắt băng khai mạc Hội sách

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch Hội Xuất bản VN Hoàng Vĩnh Bảo cho biết trong những năm gần đây, thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm và tích cực tổ chức các hoạt động về sách và văn hóa đọc, như: Phố sách Xuân, Hội Sách Thiếu nhi và đặc biệt Hội Sách Hà Nội vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô hằng năm.

Hội Sách Hà Nội lần thứ IV - năm 2017 với chủ đề “Sách và Khởi nghiệp” sẽ không chỉ là một sự kiện về văn hóa đọc mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho các hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo; giúp cho cộng đồng nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội nói chung và đặc biệt là trong quá trình khởi nghiệp của mỗi cá nhân, doanh nghiệp.

Thứ trưởng mong muốn trong thời gian tới, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Thành phố, hoạt động xuất bản và các hoạt động phát triển văn hóa đọc của Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả. Hội sách Hà Nội và Hội sách quốc tế Hà Nội trong tương lai gần sẽ là cầu nối để giới thiệu, đưa nền văn hóa Việt Nam tiếp cận, đồng hành cùng các nền văn hóa trong khu vực và trên thế giới; Thủ đô Hà Nội sớm đạt mục tiêu Thủ đô Sách và Thủ đô Khởi nghiệp.

Đại diện cho Hà Nội, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, sự đa dạng của các phương tiện truyền thông, ngày nay, sách vẫn luôn khẳng định được vị trí là nguồn tri thức, phương tiện và là một công cụ để sáng tạo và nhận thức, thế giới.

Nhằm thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, chủ đề của Hội sách năm nay “Sách và Khởi nghiệp” truyền tải thông điệp “Sách và tri thức” là hành trang không thể thiếu với những ai mong muốn khởi nghiệp thành công, Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý nhấn mạnh.

Nhiều đầu sách khởi nghiệp

Gian chuyên đề chính của Hội Sách với tên gọi “Sách và Khởi nghiệp” là điểm nhấn trong không gian sách tại Hoàng Thành Thăng Long, tập trung trưng bày, giới thiệu những cuốn sách về kiến thức và bài học kinh nghiệm trong quá trình khởi nghiệp, một số sản phẩm sáng tạo, tài liệu hướng dẫn việc tiếp cận với các Quỹ khởi nghiệp…

Gian chuyên đề chính của Hội Sách trưng bày nhiều sách quý về khởi nghiệp

Hội Sách Hà Nội “Sách và Khởi nghiệp” sẽ là nơi độc giả, đặc biệt là những người trẻ tuổi tìm được nhiều cuốn sách tâm đắc trao nguồn cảm hứng sáng tạo như Quốc gia khởi nghiệp, Khởi nghiệp với 100 USD, Bánh rang khởi nghiệp – Đường đến thành công, Bách khoa toàn thư về khởi nghiệp, Cuộc chơi khởi nghiệp…

Tại Hội sách, nhiều buổi tọa đàm về khởi nghiệp như: “Khởi nghiệp công nghệ 4.0”, “Tư duy và công cụ khởi nghiệp - Rút ngắn khoảng cách Học một đằng làm một nẻo”, “Phụ nữ và khởi nghiệp”... sẽ được tổ chức, những câu chuyện, bài học kinh nghiệm đúc rút trong quá trình khởi nghiệp của các doanh nhân thành đạt, những lời khuyên thiết thực, hữu ích từ các diễn giả nổi tiếng được chia sẻ sẽ mong truyền lửa đến mỗi người mong muốn khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, Hội Sách cũng giới thiệu nhiều đầu sách mới, thể loại đa dạng như: sách thiếu nhi; sách văn học, văn hóa xã hội; sách kinh tế, khoa học kỹ thuật; sách ngoại văn… Tại Hội sách, sách điện tử và thiết bị số… cũng sẽ có sự góp mặt của một số hiệp hội xuất bản các nước Asean và 26 NXB, tập đoàn xuất bản và văn phòng đại diện các NXB nước ngoài tại Việt Nam với nhiều tên tuổi nổi tiếng như: Loewe, Copperath, Magellan, Verlag Fiedrich Oetinger GmBH (Đức); Glenat, Fleurus (Pháp); Free Spirit, Familius, Beyondword (Mỹ); Crimon  (Anh); Willey (Singapore), Kyowon (Hàn Quốc), SBCR, Kadokawa, Kobunsha (Nhật); ACI (Malaysia); X-ACT International (Ấn Độ)...

Nhiều hoạt động, giao lưu về sách

Trong 5 ngày tổ chức Hội Sách, bên cạnh việc giới thiệu, phát hành sách, nhiều hoạt động giao lưu, tọa đàm, giới thiệu sách và bản quyền cũng sẽ được tổ chức như: Giới thiệu bản quyền sách của 23 nhà xuất bản (NXB) đến từ các quốc gia: Đức, Pháp, Mỹ, Anh, Nhật - những đơn vị xuất bản sẽ tham dự Hội chợ sách quốc tế Frankfurt (Đức) năm 2017; Tọa đàm "Thế giới - Bước ngoặt lịch sử"; Toạ đàm "Lý triều rồng bay Đại Việt" nhân dịp tái bản bộ sách "Tám triều vua Lý" của Nhà văn Hoàng Quốc Hải; Tọa đàm “Reading books together”, chia sẻ về những cuốn sách gối đầu giường, hướng dẫn mọi người cách đọc sách sao cho đúng; Giao lưu, trò chuyện, chia sẻ kiến thức dạy con và trao đổi với tác giả sách “Dạy con tự học”; Giao lưu "Mẹ Việt giúp con học tốt tiếng Anh"...

 

Ngoài ra, bạn đọc yêu sách sẽ có cơ hội cùng nhau gặp gỡ, trao đổi về sách, đam mê đọc sách khi giao lưu với các thành viên câu lạc bộ Nhã Nam Reading Club qua sự kiện mang tên “Những cuốn sách đã thay đổi tôi”. 

Combo sách

Ghi nhận là Hội sách năm nay từ đầu giờ sáng đã thu hút đông đảo bạn đọc quan tâm. Các quầy trưng bày được sắp xếp khoa học, đồng bộ và có điểm nhấn. Đặc biệt là nhiều NXB, nhà sách đã có những cách thu hút bạn đọc như giảm giá sách cho các em nhân dịp năm học mới, trung thu, quà tặng, các combo sách… 

Hội sách sẽ diễn ra trong 5 ngày từ 22 - 26/9/2017.

Minh Anh

Tin nổi bật