21 bộ sưu tập thời trang “Dẫn đầu xu hướng” sẽ ra mắt công chúng Thủ đô đầu tháng 8

(ICTPress) - 21 bộ sưu tập thời trang mới chủ đề “Dẫn đầu xu hướng” sẽ ra mắt công chúng Thủ đô trong các ngày từ 3-5/8. Đây là thông tin được bà Hà Thị Hằng, Giám đốc điều hành Học viện thời trang London - Hanoi (LDCF- Hanoi) cho biết chiều 24/7, tại Hà Nội. 

Cũng theo bà Hằng, với chủ đề “The Innovators - Dẫn đầu xu hướng”, các Nhà thiết kế thời trang mới của Học viện Thiết kế và Thời trang London - Ha Noi hôm nay đã và đang thực hiện những bước đi dài trong việc khẳng định tên tuổi và sự nghiệp của mình.

Bằng các tác phẩm sáng tạo và đột phá, các Nhà thiết kế trẻ đang dẫn đầu xu hướng, góp phần tạo nên diện mạo mới cho ngành công nghiệp thời trang Việt Nam. Không chỉ đột phá về thiết kế sáng tạo mà còn đầy đam mê sự nghiệp để thành công, họ chính là thế hệ những nhà thiết kế truyền cảm hứng đến thế giới, tạo nên xu hướng cho ngành công nghiệp thời trang Việt Nam. 

Trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thế giới đang đào tạo người làm nghề thiết kế thời trang theo hướng sử dụng công nghệ số với thiết kế thời trang thông minh.

21 bộ sưu tập được giới thiệu tới công chúng là 21 câu chuyện khởi nghiệp của các nhà thiết kế trẻ. Mỗi người trong số họ kể những câu chuyện rất riêng bằng thời trang, lấy cảm hứng từ những điều gần gũi trong cuộc sống như chiếc đồng hồ, con mắt, lá bài… cho đến những chủ đề trừu tượng, rộng lớn như không gian, chiêm tinh học…

Qua những bố sưu tập này, người xem sẽ khám phá những điều huyền bí của tà thuật Voodoo ở Châu Phi, đạo Mẫu ở Việt Nam, những linh vật may mắn hay trải nghiệm những cảm xúc vui vẻ từ bộ phim nổi tiếng “Troll”; lắng đọng cùng bản nhạc bất hủ cảu Beethoven và chiêm ngưỡng tài hoa của họa sĩ người Pháp Sonia Delaunay.

Những câu chuyện đưa người xem từ vẻ đẹp của Tết cổ truyền Việt Nam, nét cổ kính của thành Rome (nước Ý), tới bất ngờ với chiếc mũ lông của nguời Mỹ bản địa, rồi lại vui vẻ cùng vòng quay ngựa gỗ thời Victoria tại Châu Âu. Những vấn đề tâm lý xã hội như trầm cảm và hạnh phúc, những người phụ nữ vĩ đại hay bảo vệ loài ong đang có nguy cơ tiệt chủng cũng được các nhà thiết kế kể lại qua câu chuyện thời trang. 

Hoạt động trình diễn nằm trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang tốt nghiệp 2017.  Tại đây, những tín đồ thời trang Thủ đồ còn được mãn nhãn với triển lãm các bộ sưu tập mới; giao lưu và được Nhà thiết kế Lâm Gia Khang giới thiệu về bộ sưu tập thiết kế mới của anh; trao đổi cùng chuyên gia thời trang đến từ Anh, Giáo sư Douglas Macleman về “Bí quyết tạo hồ sơ nghệ thuật hấp dẫn”; chiêm ngưỡng các tác phẩm chuyên ngành Thiết kế đồ họa và Thiết kế nội thất theo công nghệ đào tạo và bằng cấp của Anh.

Đặc biệt, tại khu trưng bày mẫu thiết kế đồng phục “Áo mới đến trường 2017”- hoạt động thường niên của thầy trò Học viện Thiết kế và Thời trang London-Hanoi, những tấm vé của chương trình cũng sẽ được dành cho Quỹ thiết kế sản xuất đồng phục tặng các học sinh nghèo khắp mọi miền đất nước. 

Mỹ Bình

Tin nổi bật