2000 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

(ICTPress) - 125 đoàn đại biểu, 2000 đại biểu, trong đó có 1800 đại biểu chính thức sẽ tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX sẽ diễn ra trong hai ngày 6 và 7/12/2015 tại Thủ đô Hà Nội.

Tại buổi họp báo về Đại hội sáng nay 30/11, Tiểu ban Tuyên truyền của Đại hội đã cho biết về dự Đại hội sẽ có 125 đoàn đại biểu với 2000 đại biểu, trong đó 1.800 đại biểu chính thức gồm: 138 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 167 đại biểu là đại diện tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động”, “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” (Thành tích thời kỳ đổi mới, được phong tặng từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII); 101 đại biểu là “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; 1.394 đại biểu là đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao…

Các điển hình tiên tiến xuất sắc là những người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác trên các lĩnh vực; Thầy thuốc Nhà giáo, Nghệ nhân, Nghệ sĩ (nhân dân, ưu tú), nhà khoa học, nhà văn tiêu biểu; đại diện các tập thể, cá nhân được tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, đại diện trí thức, nhân sĩ, dân tộc, tôn giáo, đại diện nhà báo tiêu biểu, cá nhân điển hình của 53 dân tộc, đại diện doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, các tài năng trẻ, thanh thiếu niên, nhi đồng xuất sắc, đại diện người Việt Nam ở nước…

Tại Đại hội, sẽ có Chương trình biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Giao lưu với các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2011 - 2015) và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 20120, tham luận của các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực về tài năng trẻ, bảo vệ tổ quốc, kinh tế… Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng sẽ có bài phát biểu khai mạc và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2016 – 2020.

Thông tin về công tác chuẩn bị của Đại hội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà cho biết để chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, đại hội thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành, các địa phương… trên toàn quốc đã được tổ chức từ tháng 1/2015 và đến nay đã hoàn thành. Thứ trưởng  Trần Thị Hà cũng cho biết công tác tuyên truyền được triển khai tích cực từ nhiều tháng nay với nhiều hình thức: Mở các chuyên trang, chuyên mục về Đại hội thi đua các cấp và tuyên truyền, cỗ vũ các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”; xây dựng phim tài liệu, phóng sự về các phong trào thi đua trong 5 năm qua.

Tại buổi Họp báo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn, Phó Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội đã cho biết Đại hội sẽ khai trương Trung tâm Báo chí vào ngày 6/12 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội. Hiện nay đã có khoảng 296 phóng viên của 108 cơ quan báo chí trong nước đăng ký dự Đại hội và khẳng định Tiểu ban sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho phóng viên tuyên truyền về Đại hội.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cũng đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường thông tin tuyên truyền về Đại hội trước, trong và sau đại hội để nhân dân trong và ngoài nước biết về các gương điển hình tiên tiến. Đặc biệt từ nay đến tước, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các báo của các Ngành mở đợt tuyên truyền cao điểm, chuyên trang, chuyên mục về các nội dung, các hoạt động của Đại hội và các gương điển hình tiên tiến.

Phát biểu tại họp báo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Triểu tiểu ban Tuyên truyền về Đại hội  Phạm Văn Linh đã giá rất cao các cơ quan báo chí trong suốt thời gian qua đã bám sát các chỉ đạo về các nội dung tuyên truyền về công tác thi đua yêu nước và đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm về Đại hội, đóng góp vào thành công của Đại hội.

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trài thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011 - 2015; biểu dương, tôn vinh các anh hùng, chiến sĩ thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tốc tiêu biểu trong toàn quốc. 

Đại hội cũng phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với việc "Họp tập và làm them tấm tương đạo đức Hồ Chí Minh"; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Luật Thi đua - Khen thưởng.

Minh Anh

Tin nổi bật