15 bộ phim được trình chiếu tại Liên hoan phim châu Âu 2017

(ICTPress) - Liên hoan Phim châu Âu được tổ chức để mang đến cho khán giả Việt Nam những bộ phim xuất sắc từ châu Âu, nơi sinh của môn nghệ thuật thứ bảy và là cái nôi của nhiều liên hoan quốc tế uy tín. Liên hoan thể hiện di sản điện ảnh phong phú, văn hóa đa dạng và sự sáng tạo đương đại của châu Âu.

Trong Liên hoan phim lần thứ 18 này, 15 bộ phim được lựa chọn chủ yếu xoay quanh chủ đề “lòng khoan dung và sự tôn trọng”. Đây chính là điểm mới của sự kiện thường niên này. Qua những bộ phim này, khán giả bước vào một thế giới với những cung bậc tình cảm khác nhau của mỗi người dân châu Âu. Đó là sự tổng hòa của đam mê, sự vui mừng, nỗi sự hãi và sự tức giận, nỗi cô đơn và sự đau khổ, sự hiểu làm và ngạc nhiên, lòng khoan dung và tình thương, sự tôn trọng và tình yêu.

Ngoài những thành phố được tổ chức hàng năm như Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, năm nay lần đầu tiên liên hoan được mang đến thành phố Huế. Với 15 bộ phim đoạt nhiều giải thưởng quốc tế danh giá dành cho nhiều đối tượng khán giả khác nhau, từ trẻ em, thanh thiếu niên đến người lớn, liên hoan mong đợi sẽ mang đến cho khán giả yêu điện ảnh Việt Nam những trải nghiệm đầy thú vị.

Trong số các bộ phim được trình chiếu, Viện Goethe Việt Nam giới thiệu bộ phim Đức "Auf Augenhöhe" ("Ngang tầm mắt") do Evi Goldbrunner và Joachim Dollhopf đạo diễn. Cậu bé Michi 11 tuổi sống trong một nhà tình thương. Một ngày nọ cậu biết được cha mình là ai. Nhưng sau cùng, lần gặp mặt của cậu với người cha (Tom) lại trở thành cú sốc với cả hai người. Tình cờ Tom là một "chú lùn" và còn thấp bé hơn cả Michael. Tom không hề biết rằng mình có một cậu con trai nhưng anh muốn đón nhận thách thức của việc làm cha.

Cảnh trong bộ phim "Ngang tầm mắt" (Ảnh: Tobis Film_Kerstin Stelter)

Tuy nhiên, đối với Michael thì tình trạng của Tom là một thảm hoạ, bởi nó hoàn toàn đi ngược với mường tượng của cậu về một người cha mạnh mẽ và đàn ông. Điều này buộc Tom, người trước đó đã quen với việc xoay sở với "sự khác biệt" của bản thân, phải đối diện trực tiếp với tình cảnh của mình. 

Hai tác giả kiêm đạo diễn Evi Goldbrunner và Joachim Dollhopf đã phát triển một câu chuyện điện ảnh cảm động. Bộ phim "Ngang tầm mắt" không chỉ mang tính giải trí mà còn truyền tải một thông điệp quan trọng: bộ phim là một lời khẩn nài cho sự khoan dung, cởi mở và cảm thông cho những người khác biệt với số đông. 

Do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Sứ quán các nước thành viên EU và các Trung tâm Văn hóa châu Âu tại Việt Nam tổ chức, Liên hoan Phim châu Âu được ghi nhận là một trong những sự kiện đa văn hóa thành công nhất tại Việt Nam, ghóp phần tạo nên cầu nối giữa người dân châu Âu và Việt Nam.

Liên hoan Phim châu Âu 2017 sẽ diễn ra tại

Hà Nội: Trung tâm Chiếu phim Quốc Gia, 87 Láng Hạ

Tp. Huế: Rạp Đông Ba, 187 Trần Hưng Đạo

Tp. Hồ Chí Minh: Rạp CineStar, 271 Nguyễn Trãi, Quận 1.

Vé mời miễn phí được phát từ ngày 10/5 tại cả ba thành phố.  Tại Hà Nội, vé được phát tại: Viện Goethe, 56-58 Nguyễn Thái Học; Hội Đồng Anh, 20 Thuỵ Khuê; L'Espace, 24 Tràng Tiền. 

Liên hoan phim châu Âu nằm trong chuỗi Chương trình “Những ngày châu Âu 2017″ giới thiệu các hoạt động âm nhạc, điện ảnh, kịch, giáo dục, văn học và môi trường. Cho dù sở thích của khán giả là gì, sự đa dạng của các hoạt động được kỳ vọng sẽ làm hài lòng họ và mang đến những trải nghiệm phong phú và giàu cảm xúc.

Minh Anh

Tin nổi bật