Từ 15/8: Tắt sóng truyền hình analog tại 4 thành phố lớn

(ICTPress) - Từ 15/8/2016 sẽ ngừng phát sóng truyền hình analog tại 4 thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã kết luận tại Phiên họp thứ 10 của Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam do Bộ TT&TT chủ trì ngày 1/4. Đồng chủ trì phiên họp có Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo Phiên họp

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã yêu cầu việc tắt sóng phải làm đồng bộ, có sự thống nhất cao không chỉ từ Trung ương mà các địa phương phải vào cuộc. 4 thành phối lớn phải thực sự vào cuộc để thực hiện Đề án.

Không chỉ đảm bảo vùng phủ sóng truyền hình mặt đất ở 4 thành phố mà còn phải đảm bảo cho các địa phương ở vùng lân cận. Kế hoạch triển khai khi tắt analog không chỉ ảnh hưởng 4 địa phương mà còn 19 địa phương. Doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng phải vào cuộc phối hợp với các địa phương rà soát phủ sóng và chất lượng phủ sóng để không làm ảnh hưởng đến người xem truyền hình. “Quyền lợi của người dân cần phải được đặt lên trên hết. Việc phủ sóng phải đảm bảo một cách liên tục.”, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn yêu cầu.

Cũng để đảm bảo người dân được xem truyền hình liên tục, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã giao Cục Tần số Vô tuyến điện (VTĐ) xem xét hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn Trung ương, địa phương, cân nhắc nguồn kinh phí trên cơ sở rút kinh nghiệm tắt analog ở Đà Nẵng để quyết tâm thực hiện. Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích được yêu cầu khẩn trương xây dựng các bước hỗ trợ đầu thu, cả thời gian khảo sát, đấu thầu. Quỹ phối hợp Cục Tần số VTĐ để triển khai hỗ trợ đầu thu.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cũng yêu cầu công tác tuyên truyền phải tập trung cho đối tượng chính là người dân đang xem analog. Nội dung tuyên truyền phải phù hợp và làm trước thời gian ngừng phủ sóng truyền hình tương tự, làm ở địa bàn tắt analog.

Phiên họp lần thứ 10 của Ban chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình VN đến năm 2020

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo, Cục trưởng Cục Tần số VTĐ Đoàn Quang Hoan, Phó Trưởng Tiểu ban giúp việc đã đề nghị Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định thời điểm chính thức ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh vào ngày 15/8/2016.

Theo báo cáo của ông Đoàn Quang Hoan, Bộ TT&TT đang phối hợp với UBND 4 thành phố và 19 tỉnh lân cận xác định được dự kiến khoảng 454.673 hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chuẩn Trung ương (theo Quyết định số 1294/QĐ-LĐTBXH ngày 10/9/2015) theo vùng bị ảnh hưởng khi tắt sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 4 thành phố trực thuộc Trung ương sẽ được hỗ trợ đầu thu STB trong thời gian tới.

Hiện nay một số địa phương đề nghị hướng dẫn hỗ trợ cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo phát sinh theo chuẩn mới (Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020), Bộ TT&TT sẽ xem xét và hỗ trợ bổ sung STB cho các hộ nêu trên đủ điều kiện theo Quyết định 2451/QĐ-TTg trong thời gian tới.

Để triển khai tắt sóng analog ở 4 thành phố lớn, Ban chỉ đạo cũng đã đánh giá thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm từ triển khai số hóa tịa Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam. Theo đó, kết quả đạt được là Đà Nẵng đã trở thành thành phố đầu tiên tại khu vực ASEAN ngừng phủ sóng toàn bộ truyền hình analog. Việc triển khai ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại Đà Nẵng có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý tại địa phương cũng như giữa thành phố Đà Nẵng với Bộ TT&TT và được chia ra thành 2 giai đoạn làm tăng hiệu quả, công tác tuyên truyền và việc hỗ trợ đầu thu STB được thực hiện đồng bộ giữa Trung ương và địa phương.

HM

Tin nổi bật