Hiệp hội Internet phát huy vai trò, đóng góp đưa VN thành nước mạnh CNTT

(ICTPress) - Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã đề nghị Hiệp hội Internet với vai trò của mình đóng góp vào việc xây dựng Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT.

Tại buổi làm việc với Hiệp hội Internet Việt Nam chiều nay 12/5, Hiệp hội Internet Việt Nam đã đề xuất trao đổi một số kiến nghị như thúc đẩy cấp phép 4G để mang lại chất lượng cao, dịch vụ tốt cho người dân, tạo động lực cho phát triển nội dung, ứng dụng, CNTT, dịch vụ công, chính phủ điện tử.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn trao đổi thẳng thắn các kiến nghị của Hiệp hội

Các hội viên là các doanh nghiệp Internet của Hiệp hội cũng mong muốn đưa Internet vùng sâu, xa cho các đối tượng nghèo, theo đó cần có chính sách nói chung, chính sách Viễn thông công ích cởi mở, rõ ràng, gần gũi… để doanh nghiệp trong nước để kinh doanh.

Hiệp hội cũng mong muốn tổ chức các buổi trao đổi chính sách giữa Bộ và doanh nghiệp về chính sách Internet, IPv6…

Trước các kiến nghị này của Hiệp hội, đại diện các đơn vị chức năng của Bộ đã cởi mở trao đổi nhiều nội dung liên quan. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng đã trực tiếp trả lời các kiến nghị của Hiệp hội.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết về việc cấp phép 4G, Bộ đã làm việc với Cục Viễn thông, Cục Tần số Vô tuyến điện thúc đẩy cấp phép 4G và chuẩn bị cho 5G.

Về các chính sách viễn thông công ích, Bộ trưởng yêu cầu Quỹ Viễn thông công ích gần doanh nghiệp hơn nữa, trao đổi với các doanh nghiệp để có những cơ chế thiết thực với doanh nghiệp, người dân. Các đơn vị thuộc Bộ cũng sẵn sàng đối thoại các chính sách với Hiệp hội lúc thuận tiện.

Bộ trưởng cũng mong muốn với vai trò của Hiệp hội, Hiệp hội sẽ đóng góp để xây dựng Việt Nam trở thành nước mạnh CNTT. Các đơn vị thuộc Bộ hỗ trợ kịp thời để Hội phát triển. Hiệp hội với vai trò của mình, bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp, đặt lợi ích của người dân lên trên hết. Cả cơ quan nhà nước và Hiệp hội cùng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng đánh giá cao hoạt động của Hiệp hội trong suốt thời gian qua. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng Hiệp hội đã nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động, nhất là trong năm 2015 - 2016. Hiệp hội đã đóng góp thúc đẩy tăng sử dụng Internet hiện Việt Nam đã có gần 40 triệu người sử dụng Internet, gắn kết giữa các thành viên của Hiệp hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của các doanh nghiệp, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp tham gia Hiệp hội và phát triển.

Hiệp hội cũng đã phát huy được vai trò chủ động trong việc kết nối giữa chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước, làm tốt đầu mối tập hợp các ý kiến của các doanh nghiệp đóng góp vào việc xây dựng các văn bản, chính sách  liên quan. Đặc biệt, Hiệp hội đã nghiên cứu, khuyến nghị các biện pháp hữu hiệu, bắt kịp xu thế phát triển của công nghệ, Internet, Bộ trưởng nêu.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chụp ảnh lưu niệm với Ban thường vụ, Ban chấp hành Hiệp hội

Thay mặt Hiệp hội, ông Nguyễn Viết Thế, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Internet cho biết Hiệp hội thành lập năm 2010 và hiện đã phát triển với 120 thành viên là các doanh nghiệp Internet, làm nội dung trên nền Internet lớn, vừa và nhỏ. Hiệp hội sẽ tiếp thu ý kiến Bộ trưởng sẽ quan hệ sâu sắc và nhiều hơn nữa với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp để phát triển cộng đồng hơn nữa và “đóng góp nhanh chóng đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT”, ông Thế khẳng định.

HM

Tin nổi bật