Mong muốn Úc chia sẻ kinh nghiệm cổ phần hóa, 4G cho VN

(ICTPress) - Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã đề nghiệp Úc chia sẻ các kinh nghiệm cổ phần hóa doanh nghiệp và phát triển mạng 4G cho Việt Nam.

Tại buổi tiếp Phó Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Úc tại Việt Nam Laytom Pike chiều nay 24/5 tại trụ sở Bộ TT&TT, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn và Phó Đại sứ Úc đã trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực Viễn thông, TT&TT giữa hai nước. Tham dự buổi tiếp có đại diện các đơn vị thuộc Bộ TT&TT.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn tiếp Phó Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Úc tại Việt Nam Laytom Pike

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang tích cực triển khai cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Các bước cổ phần hóa diễn ra công khai, minh bạch: xác định giá trị doanh nghiệp, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược trước rồi mới mở bán trên sàn.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng bày tỏ hy vọng có cơ hội hợp tác với công ty Telstra và các đối tác khác của Úc và đề nghị Úc phối hợp đào tạo nguồn nhân lực về viễn thông và chia sẻ kinh nghiệm phát triển mạng 4G cũng như các dịch vụ mới trên nền băng rộng, các ứng dụng thông minh.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng đề nghị Úc hỗ trợ đào tạo các cán bộ viễn thông cho Việt Nam và mong muốn thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp Viễn thông của Việt Nam.

Phó Đại sứ Úc Laytom Pike đã đánh giá cao năng lực cán bộ viễn thông Việt Nam và mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực TT&TT.

Hai nước Việt Nam - Úc đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973, đến nay sau hơn 40 năm hai bên đang cùng triền khai nhiều chương trình hợp tác thiết thực nhằm tăng cường và làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác toàn diện.

Trong lĩnh vực TT&TT, Úc là một trong những nước đầu tiên có quan hệ hợp tác với ngành Bưu điện thông qua dự án đầu tư phát triển mạng viễn thông quốc tế cho Việt Nam từ cuối những năm 1980, khi Mỹ chưa bỏ cấm vận đối với Việt Nam thông qua dự án hợp tác giữa Tập đoàn VNPT và công ty Viễn thông Telstra của Úc trong khuôn khổ một Hợp đồng kinh doanh (BCC) phát triển và khai thác dịch vụ viễn thông quốc tế. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần hiện đại hóa ngành viễn thông Việt Nam.

Đại diện cho Telstra, ông Han Kotterman đã cho biết quá trình hợp tác giữa VNPT và Telstra đã đem lại những lợi ích lớn cho cả hai bên và mong muốn tiếp tục có những hợp tác mở rộng. Telstra đã có những kinh nghiệm, cán bộ tham gia vào quá trình hợp tác với VNPT.

HM

Tin nổi bật